Bộ VHTTDL kiểm tra việc giảm quy mô tại lễ hội chùa Hương, chùa Bái Đính: Đề nghị đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền phòng, chống Covid-19
VHO- Tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra công tác quản lý lễ hội và phòng chống Covid-19 tại các địa phương, ngày 12.2, hai đoàn công tác của Bộ VHTTDL đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý, giảm quy mô tổ chức cũng như việc tuyên truyền, triển khai các biện pháp phòng, chống Covid-19 tại lễ hội chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) và chùa Bái Đính (Ninh Bình).

Danh thắng chùa Hương (Hà Nội) thưa thớt du khách đến tham quan, vãn cảnh Ảnh: T.TRANG
Thông báo lượng khách đến chùa Hương giảm 49% do Covid-19 gây ra, ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng BQL Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn cho biết, năm nay, do ảnh hưởng của diễn biến tình hình dịch bệnh nên lượng khách đến với lễ hội chùa Hương giảm mạnh.
Lễ hội dài nhất nước “chưa bao giờ vắng như thế”
Thời điểm này năm trước bình quân có khoảng 3 vạn khách/ngày, cao điểm đón tới 5-6 vạn khách vào cuối tuần. Nhưng hiện nay, mỗi ngày chỉ có khoảng dưới 2.000 khách, có ngày đón vài trăm khách. Cụ thể, từ ngày 27.1–11.2, lượng khách về tham quan thắng cảnh qua vé là 242.678 lượt khách, giảm so với cùng kỳ 2019 là 229.582 khách (khoảng 49%), trong đó có 1.100 khách nước ngoài.
Ghi nhận tại khu vực bến suối Yến sáng 12.2 cho thấy, thuyền chở khách tham quan phần lớn đều không hoạt động. Số lượng hơn 4.000 đò nhưng các đò đang hoạt động rất thưa thớt. Những lái đò tại bến Yến cho biết, có ngày họ không đưa được lượt khách nào đi tham quan. Chưa năm nào chùa Hương vắng khách như năm nay. Cùng với đó, đường lên các điểm thờ tự đều vắng người qua lại.
Về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch, ông Nguyễn Bá Hiển cho biết, BTC lễ hội đã chỉ đạo, phối hợp với các nhà chùa trong khu di tích tuyên truyền du khách không nên tập trung đông người tại một địa điểm. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ VHTTDL và TP Hà Nội, BQL di tích, BTC lễ hội đã thực hiện việc giảm tối đa quy mô lễ hội, không tổ chức các trò chơi dân gian, các buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Đêm thơ Nguyên tiêu vào 15 tháng Giêng hằng năm vốn thu hút rất đông nhân dân, phật tử đến chùa, năm nay đã không tổ chức. Ngày Khánh đản 18.2 âm lịch năm nay cũng sẽ không tổ chức, chỉ có các nghi lễ thường nhật của nhà chùa. Cùng với việc tuyên truyền du khách nâng cao nhận thức phòng chống dịch, BQL cũng đã tăng cường công tác phun khử khuẩn tại một số điểm trong di tích.
“Sau khi có Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng và Bộ VHTTDL, BQL Khu di tích đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch, đáng chú ý là việc giảm quy mô, thu gọn lực lượng phục vụ lễ hội như công an, người làm công tác chuyên môn, quản lý di tích và phục vụ lễ hội… Hiện nay chỉ còn 250 cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ và phục vụ cho lễ hội. Tuy nhiên, vẫn giữ nguyên lực lượng y tế tại các chốt chặn để kịp thời xử lý tình huống phát sinh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho khách hành hương”, ông Hiển cho hay.
Ghi nhận những cố gắng về quản lý tại lễ hội chùa Hương, đặc biệt trong bối cảnh có nhiều khó khăn, nguy cơ tiềm ẩn do Covid-19 gây ra, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) Vi Thanh Hoài đánh giá cao những chuyển biển trong công tác đảm bảo, giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu di tích, rác thải được thu gom kịp thời, hàng quán được bài trí ngăn nắp, giảm thiểu nhiều hiện tượng lộn xộn như những năm trước… “BQL đã triển khai kịp thời những vấn đề mới về quản lý lễ hội ở mùa năm nay theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ VHTTDL và lãnh đạo TP Hà Nội”, đại diện Bộ nhấn mạnh. Tuy nhiên đoàn kiểm tra lưu ý, BQL Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn cần tăng cường và thay đổi các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả phòng chống dịch trong những ngày này, khi tình hình dịch bệnh do virus corona vẫn có nguy cơ diễn biến phức tạp.
Theo Phó Cục trưởng Vi Thanh Hoài, tại thời điểm kiểm tra, các biện pháp tuyên truyền phòng chống dịch còn được triển khai thưa thớt, chưa mạnh mẽ. Hệ thống loa phát thanh, các tờ rơi, tờ thông tin cảnh báo tình hình dịch bệnh cho du khách hầu như thiếu vắng... “Chỉ có tại trạm kiểm soát vé cáp treo Thiên Trù có vài tờ in A4 khuyến cáo, nhưng lại dùng chất liệu và vị trí không thuận tiện cho người dân có thể quan sát. BTC lễ hội cũng đã bố trí điểm đặt nước rửa tay diệt khuẩn và tiến hành phun dịch diệt khuẩn, tuy nhiên còn ít và chưa thường xuyên”, bà Hoài lưu ý.
Tại các điểm di tích ở Đền Trình, Thiên Trù, Hương Tích cũng cho thấy ít có các biện pháp tuyên truyền, giám sát phòng chống dịch. Nhiều du khách bộc lộ ý thức chủ quan, lơ là. Ở thời điểm kiểm tra có khoảng trên 1000 du khách, tuy nhiên nhiều người tự do ăn uống, cười đùa không đeo khẩu trang, có điểm tụ tập đông nhưng thiếu vắng lực lượng tuyên truyền, nhắc nhở biện pháp phòng dịch. Một số hiện tượng khác cũng được đoàn chỉ rõ như mời chào, chèo kéo du khách, đổi tiền lẻ; dịch vụ viết sớ cầu duyên, cầu công danh, con cầu tự... Trên các đò chở khách hầu như không có phao cứu hộ cho du khách, nhiều đò lắp loa đài phát âm thanh ồn ã...
“Đề nghị BQL di tích, BTC lễ hội khẩn trương đẩy mạnh và thay đổi các hình thức tuyên truyền, tăng cường tuyên truyền trực quan qua các biển bảng, băng rôn khuyến cáo, phát loa chuyển tải các thông điệp cần thiết, nhất là ở những nơi đông người…”, bà Hoài cũng cho rằng, cần thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu người đi lễ đeo khẩu trang ở nơi công cộng, khuyến khích việc mua khẩu trang phát cho du khách. Các điểm có dung dịch khử khuẩn, việc phun diệt khuẩn cần được tiến hành mật độ nhiều hơn, thường xuyên hơn.
Khu di tích đền thờ Vua Đinh – Vua Lê (Ninh Bình) rất vắng du khách Ảnh: D.KIÊN
Ninh Bình: Dừng tổ chức 18 lễ hội chưa khai mạc
Cùng ngày, tại tỉnh Ninh Bình, Bộ VHTTDL đã kiểm tra công tác phòng chống Covid-19 tại các di tích Đền thờ Vua Đinh- Vua Lê, chùa Bái Đính. Kết quả kiểm tra thực tế cho biết, các di tích trên địa bàn đều thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ VHTTDL và của tỉnh Ninh Bình. Sở VHTT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản về việc phòng chống Covid-19 trong hoạt động lễ hội. Sở VHTT và các huyện, thành phố cũng đã ban hành nhiều văn bản về phòng chống dịch trong lễ hội, di tích.
Theo báo cáo của Sở, trong tháng Giêng trên địa bàn tỉnh có 38 lễ hội diễn ra. Tính đến ngày 31.1, sau khi có Chỉ thị của Thủ tướng và Công điện của Bộ VHTTDL, Ninh Bình đã diễn ra 20 lễ hội, chủ yếu lễ hội có quy mô tổ chức nhỏ, thu hút chính người dân địa phương tham gia. Lễ hội chùa Bái Đính khai hội ngày 6 tháng Giêng có quy mô lớn nhất. Thực hiện chỉ đạo của Bộ và UBND tỉnh, Ninh Bình đã chỉ đạo, tuyên truyền và vận động các Khu di tích, BQL nghiêm túc dừng tổ chức 18 lễ hội chưa khai mạc và dừng các hoạt động ở các lễ hội đã khai mạc. Nhiều biện pháp phòng chống dịch đã được thực hiện nghiêm túc. Sở VHTT tỉnh đã lập đoàn kiểm tra tình hình triển khai trên địa bàn, đặc biệt ở các khu di tích có lễ hội đã chuẩn bị lịch tổ chức. Về cơ bản, các BQL di tích, các khu di tích đã nghiêm túc thực hiện những nội dung về phòng chống dịch, đẩy mạnh tuyên truyền đến nhân dân, đặc biệt là việc đeo khẩu trang khi tham gia hoạt động tín ngưỡng tại di tích, lễ hội.
Cụ thể, chùa Bái Đính đã dừng tổ chức Chương trình hành hương quanh khu di tích và các hoạt động khóa lễ; Đền Vua Đinh- Vua Lê tổ chức vệ sinh môi trường trong khu di tích, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, dán bảng thông báo hướng dẫn trong và ngoài khu di tích, bố trí nhân viên trực, hướng dẫn nhân dân và du khách đeo khẩu trang và rửa tay bằng nước diệt khuẩn trước khi vào di tích và hành lễ. Tuy nhiên, theo ghi nhận, công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh của BQL di tích trên hệ thống loa truyền thanh chưa được thường xuyên; các biển, bảng cảnh báo người dân về dịch bệnh tại di tích còn hạn chế; nhiều du khách, người dân đến tham quan không đeo khẩu trang...
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, đoàn kiểm tra của Bộ VHTTDL đã đề nghị BQL chùa Bái Đính, khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền tại di tích, yêu cầu người dân và du khách đeo khẩu trang khi đến với di tích và kể cả khi thực hành nghi lễ; thường xuyên tuyên truyền trên loa phát thanh tại di tích; bổ sung thêm bảng hướng dẫn phòng dịch bệnh, nước diệt khuẩn tại điểm di tích.
NGUYỄN NGÂN

RSS